Hóa chất Trung Quốc tự bốc cháy gây hỏa hoạn lớn

18:17 | 17/04/2014

1,304 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc bốc dỡ hóa chất, một số công nhân phát hiện thùng hóa chất bốc khói rồi bùng phát thành đám cháy lớn. Lực lượng tại chỗ tìm mọi cách để ngăn hỏa hoạn nhưng bất thành.

Ngày 17/4, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn tại công ty TNHH Tân Hùng Thái là do quá trình bốc dỡ, vận chuyển đã gây cháy. Sau đó, ngọn lửa bùng phát thành đám cháy lớn rồi lan sang nhà xưởng và nhà kho. Nguyên nhân là do hóa chất bị tác động bởi môi trường kèm nhiệt độ nên phát sinh ra vụ cháy.

Thông tin ban đầu, lô hàng gây cháy lớn được nhập từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái. Ngày 16/4, các công nhân đang vận chuyển lô hàng về nhà kho thì xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trước đó, đêm 16/4, hàng loạt tiếng nổ vang lên rồi bùng phát thành vụ hỏa hoạn lớn tại công ty TNHH Tân Hùng Thái (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM) làm thiệt hại nhiều tài sản. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói trắng bốc cao hàng chục mét bao trùm lấy nhà xưởng.

Phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng chữa cháy tại chỗ nỗ lực dùng bình CO2 để dập tắt nhưng bất thành. Lực lượng cứu hỏa của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng có mặt để phối hợp cùng lực lượng chữa cháy huyện Bình Chánh vẫn không ngăn được vụ hỏa hoạn.

Ngay sau đó, khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng 30 xe cứu hỏa chuyên dụng lần lượt có mặt tại khu nhà xưởng để tham gia cứu hỏa. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cũng có mặt để tham gia công tác ứng cứu. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng quân đội, Cảnh sát Giao thông, hàng chục cán bộ bác sĩ, y tá và 2 xe cứu thương được huy động.

Mùi cay nồng bốc ra dưới ngọn lửa nhiều màu sắc do hóa chất cháy làm nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương. Nhiều tia hóa chất bắn ra và chảy lênh láng xung quanh khu vực đang cháy. Một số chiến sĩ trong quá trình ứng cứu bị bắn trúng gây bỏng rát.

Gần 4 giờ đồng hồ tích cực tấn công vào đám cháy, ngọn lửa dần được khống chế. Đến 2h sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. 15 chiến sĩ bị bỏng do hóa chất từ nhà xưởng.

Thống kê sơ bộ, 1.000 m2 nhà kho xưởng và nhà kho bị cháy rụi. Hơn 30 loại hoát chất độc hại trong nhà kho phát hỏa đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy, làm tăng nhiệt độ khi cháy và tỏa ra khí độc hại khiến các chiến sĩ bị thương.

Mặc dù vụ cháy gây thiệt hại khá lớn về tài sản và làm nhiều chiến sĩ bị thương nhưng đã bảo vệ được một nửa nhà xưởng còn lại của công ty TNHH Tân Hùng Thái.

Một số hình ảnh vụ cháy xảy ra vào đêm 16/4:

Công ty TNHH Tân Hùng Thái xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Nhiều xe chữa cháy của cảnh sát PCCC TP HCM có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Cuộn khói bốc cao hàng chục mét từ nhà kho và nhà xưởng.

Lực lượng PCCC đến nơi nghi phát ra ngọn lửa gây ra vụ hỏa họan lớn.

Nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương được sơ cứu tại chỗ.

Bên trong nhà xưởng.

Nhiều vật dụng bị cháy rụi.

Phương Ngọc