Kẻ sát hại nữ sinh viên ở quán karaoke là người yêu cũ
>> Nữ sinh viên đại học bị đâm chết tại quán karaoke
Liên quan đến vụ một nữ sinh đại học ngành sư phạm bị sát hại tại quán karaoke ở Thanh Hóa, đêm 22/9, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hảo (23 tuổi, nghi can gây án) khi anh ta đang lẩn trốn ở quê nhà (xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn).
Trước đó, chiều 22/9, nhiều nhân chứng bàng hoàng khi phát hiện chị Dương Thị Hồng Ngọc nằm gục trước cửa quán karaoke. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Ngọc đã tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Ngọc được mời đến quán hát này vui chơi cùng nhóm bạn. Tại đây, giữa Ngọc và một vài người trong nhóm nảy sinh tranh cãi chuyện tình cảm.
Hiện trường vụ án.
Đang dắt xe bỏ về đến trước hiên quán, Ngọc bất ngờ bị một thanh niên cùng nhóm chạy theo cầm dao đâm liên tiếp vào người. Kẻ thủ ác bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.
Căn cứ lời khai của nhân chứng, cảnh sát xác định Nguyễn Hữu Hảo là nghi can gây án nên đã tiến hành bắt khẩn cấp. Sau 7 tiếng truy tìm, cảnh sát đã bắt được nghi can 23 tuổi này khi anh ta đang lẩn trốn tại quê nhà.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do, giữa Hảo và Ngọc vốn có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay. Chiều cùng ngày, cả hai được mời đến quán hát vui chơi. Tại đây, Hảo ngỏ ý muốn nối lại tình xưa nhưng Ngọc từ chối. Trong lúc quẫn trí, thủ phạm đã ra tay sát hại nạn nhân.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, Ngọc bị đâm 3 nhát dao, gồm: 2 nhát vào phần sau lưng, 1 nhát xuyên sâu vào cổ, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, sớm đưa nghi can ra truy tố trước pháp luật.
>> Nữ sinh viên đại học bị đâm chết tại quán karaoke
Hải Ninh
-
Thủ tướng: Việt Nam cam kết "3 bảo đảm", đẩy mạnh "3 đột phá" và thực hiện "3 tăng cường" với nhà đầu tư
-
Dự kiến năm 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân
-
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chèo kéo, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm?
-
Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD