Khởi công cầu Năm Căn - kết nối QL 1A với đất mũi Cà Mau

18:00 | 29/08/2012

2,155 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng 29/8, tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Năm Căn, cây cầu cuối cùng trên đường Hồ Chí Minh nối Móng Cái và Mũi Cà Mau.

Đây cũng là cây cầu tạo điều kiện để Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển thông thương với các khu vực khác.

Cầu Năm Căn nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đi qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đấu nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu đô thị phía Nam; tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho 28 tỉnh, thành ngoài đường QL1A.

Lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Cà Mau phát lệnh khởi công cầu Năm Căn sáng 29/8

Theo thiết kế, cầu Năm Căn có điểm đầu tại xã Tân Hải huyện Năm Căn điểm cuối xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển. Toàn tuyến có chiều dài 3.390 m, trong đó chiều dài phần cầu 890m và hai đường dẫn dài 2.500 m được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m. Tốc độ thiết kế của đường dẫn 80km/h. Phần cầu thiết kế quy mô bê tông cót thép vĩnh cửu và bề tông cốt thép dự ứng lực; cầu có độ tĩnh không đứng 10m, tĩnh không ngang 80m.  

Công trình do bộ GTVT làm chủ đẩu tư được giao cho nhiều nhà thầu khác nhau đảm nhiệm. Tổng mức đầu tư trên 650 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự kiến công trình hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Cầu Năm Căn sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, cầu Năm Căn không những nối nhịp bờ vui giữa hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn mà mở ra hướng liên kết phát triển của cả vùng đất cuối trời nam của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi cho rằng, xây dựng cầu Năm Căn là niềm mơ ước của nhiều người dân nơi đây. Từ đây huyện Ngọc Hiển không còn là ốc đảo cách biệt với các huyện, thị khác và Cà Mau. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các nhà thầu, giám sát tích cực hoàn thành theo đúng tiến độ; người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình sớm hoàn thành.

Hoàng Huy