Kiểm điểm giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo

09:57 | 25/01/2013

2,273 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 24/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu ông Đỗ Đình Tiến - Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo nghiêm túc kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ với tư cách thủ trưởng cơ quan, đồng giám đốc Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam giai đoạn II tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.

>> Thăm 'nhà' của gấu giữa núi rừng Tam Đảo

>> Không phải chuyện con gấu!

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo, ngày 21/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kết luận về dự án này.

Theo đó, Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu phải duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai xây dựng dự án theo văn kiện được duyệt. Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất phương án kiện toàn Ban điều hành dự án, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Cục Kiểm lâm là đơn vị chủ đầu tư dự án tiếp tục tổ chức thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước.

Những cá thể gấu tại Trung tâm bảo tồn gấu Việt Nam.

Ông Đỗ Đình Tiến - Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo, đồng giám đốc dự án chủ trì, phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á khẩn trương dự thảo, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp quy chế hoạt động của trung tâm…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ông Đỗ Đình Tiến, nghiêm túc kiểm điểm về vụ việc. Ông Tiến tập trung làm rõ các vấn đề như: Đình chỉ xây dựng dự án; quản lý nhân sự, tiếp nhận lao động vào làm việc tại dự án; cho phép khảo sát thuê dịch vụ môi trường rừng khu vực thung lũng Chắt Dậu, quan hệ cá nhân với doanh nghiệp Trường Giang; việc đền bù, giải phóng mặt bằng và cho dự án thuê nhà. Việc kiểm điểm ông Tiến sẽ do Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo.

Việc bố trí đất phòng thủ quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu, báo cáo Bộ để giải quyết đề nghị của Quân khu II về việc khai hoang xây dựng công trình quốc phòng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.


Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam:

Được sự tài trợ của Tổ chức động vật châu Á (AAF), Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam hình thành từ năm 2007 và mở rộng theo Quyết định số 2144/TTg ngày 5/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam được phê duyệt xây dựng trên diện tích 12ha, thuộc thung lũng Chắt Dậu, nằm trong Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Trung tâm được AAF tài trợ, triển khai trong giai đoạn từ 2009 - 2014, tổng ngân sách gần 3,4 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, AAF đã bỏ ra hơn 2 triệu USD để xây dựng Trung tâm với cam kết tài trợ toàn bộ về tài chính cũng như duy trì hoạt động, sau khi kết thúc dự án sẽ trao lại phía Việt Nam điều hành, quản lý.

Sau 6 năm đi vào hoạt động, Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đã hình thành lên 1 khu nhà gấu đôi với 2 khu bán hoang dã, khu nhà gấu con và khu xử lý chất thải số 2. Ngoài ra, để công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi gấu được tốt nhất, Trung tâm đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như thiết bị siêu âm, thử máu, máy gây mê bằng khí gas,…

Đặc biệt, dưới sự chăm sóc của các chuyên gia, nhân viên y tế hàng đầu đến từ nhiều nước trên thế giới, các cá thể gấu tại Trung tâm luôn được bảo vệ sức khỏe với điều kiện tốt nhất.

Ghi nhận nỗ lực của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trong việc bảo vệ loài gấu, năm 2010, Hiệp hội Toàn cầu các khu Bảo tồn Động vật (GFAS) đã trao cho Trung tâm giải thưởng Carole Noon Award, giải thưởng dành cho Khu Bảo tồn xuất sắc.

 

P.V