Miền Trung sắp mưa to, ngư dân khẩn trương tránh bão

20:11 | 28/11/2014

703 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 28/11, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đã có 10.638 tàu và 58.695 lao động trên các ngư trường ở miền Trung nhận được thông báo về vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển trú, tránh.

>> Bão số 4 di chuyển nhanh, miền Trung sắp có mưa lớn

Ngư dân miền Trung đưa tàu thuyền vào âu thuyền tránh bão

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh từ Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa) đã có 1.103 tàu/9.385 lao động (Quảng Nam: 37 tàu/1.128 lao động; Bình Định: 1.066 tàu/8.257 lao động; Phú Yên: 86 tàu/712 lao động) di chuyển trú, tránh ATNĐ; khu vực khác là 1.812 tàu/ 13.935 lao động.  

Cùng với đó đã có 7.207 tàu/33.840 lao động neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày; hoạt động gần bờ: 516 tàu/ 1.535 lao động. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Văn phòng UBQG TKCN về công tác chủ động ứng phó.

Theo phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, lúc 16 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ trưa mai (29/11) vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ tối 29/11 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

 

Hàn Giang