Mời lãnh đạo TP Đà Nẵng xem rồi phát biểu tiếp…

18:33 | 12/08/2013

2,234 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 12/8, khi báo Người lao động đăng tải hình ảnh múa sexy, khêu gợi tại bar N.P.D ở Đà Nẵng, cộng đồng mạng đã được một phen giật mình sửng sốt. Sửng sốt vì những hình ảnh này diễn ra ở nơi vốn được xem là “thành phố sạch” “một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới”. Sửng sốt còn vì cách đó chưa đầy chục ngày, một vị lãnh đạo thành phố này còn nói Hà Nội và TP HCM là “bầy hầy” về vấn đề tệ nạn.

>> Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành

>> Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>> Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>> Bắt phóng viên vì nhận tiền của chủ quán bar

>> Vụ phóng viên bị bắt có liên quan đến loạt bài thác loạn ở các quán bar?

>> Những cảnh tượng "khó nhìn" xuất hiện trong quán bar Đà Nẵng

"Với thành phố du lịch như của mình, tôi cho rằng không thể không có mại dâm. Nhưng đừng có bầy hầy như Hà Nội, TP HCM khám phá ra mấy quán karaoke này kia" - vị lãnh đạo thành phố đã nói như vậy tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm TP Đà Nẵng tổ chức sáng 31/7.

Ông còn nói: “Muốn khách khứa tới thì hình như phải có dịch vụ đó thì khách mới tới. Khách du lịch tới đây, kể cả hội thảo rồi đầu tư cũng thế, người ta đi chơi rồi những dịch vụ như thế rất là quyết định. Hầu như không thể nào thiếu được”.

Trên thực tế là chẳng có cơ quan, đơn vị nào quyết định tổ chức hội thảo, hội nghị ở một địa phương chỉ vì nơi đó có mại dâm. Về đầu tư thì lại càng không, vì chắc chắn chả doanh nhân nào dại mà đi đổ tiền đầu tư vào nơi mà chị em toàn kinh doanh bằng “vốn tự có”.

Hình ảnh múa gợi dục trong quán bar ở Đà Nẵng (Ảnh: Bích Vân/Người lao động)

 

Điều đáng nói hơn ở đây chính là việc ông phát ngôn với tư cách lãnh đạo của một thành phố trực thuộc Trung ương - một địa phương luôn là “hình mẫu” đi đầu trong việc xây dựng môi trường du lịch thân thiện và “đáng sống”. Phát biểu này không những sai với thực tế mà còn thể hiện sự thiếu cứng rắn, thái độ “thỏa hiệp” với tệ nạn xã hội.

Phát biểu của vị lãnh đạo này đã liên tiếp gặp phải phản ứng của dư luận về sự thiếu nhân văn. Các học giả, độc giả đều không đồng ý với quan điểm đem “chị em” ra làm mồi câu cho du lịch như thế!

Không biết xem những bức ảnh mát mẻ này, ông nghĩ gì?

 

Hoàng Thắng

 

>> Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành

>> Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>> Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>> Bắt phóng viên vì nhận tiền của chủ quán bar

>> Vụ phóng viên bị bắt có liên quan đến loạt bài thác loạn ở các quán bar?

>> Những cảnh tượng "khó nhìn" xuất hiện trong quán bar Đà Nẵng