Quảng Bình:

Ngã chấn thương sọ não vì bị ong rừng tấn công

09:01 | 01/11/2014

325 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi đang đi vào rừng, bất ngờ anh Đinh Văn Năm (SN 1978, ở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã dẫm phải một tổ ong và bị bầy ong bâu vào đốt. Anh Năm bỏ chạy và bị vấp vào rễ cây rừng, ngã đập đầu vào đá bất tỉnh.

 

Quảng Bình: Ngã chấn thương sọ não do bị ong rừng tấn công

 Anh Đinh Văn Năm đang được điều trị tại bệnh viện

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30/10. Một số người dân gần đó đã phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa anh Năm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa). Do tình trạng của anh Năm quá nguy kịch nên các bác sỹ tại đây đã chuyển bệnh nhân thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tối cùng ngày.

Sau khi tiến hành cấp cứu và chụp CT scanner sọ não, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân Năm bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ ngoài màng cứng bán cầu não bên phải. Bệnh nhân ngay sau đó đã phải phẫu thuật cấp cứu.

Hiện tại anh Nam đang được điều trị tích cực tại Bênh viện Hữa nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Trần Hùng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc