Rủ nhau ra hồ chứa nước chơi, 7 nữ sinh thiệt mạng

20:26 | 12/09/2012

401 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Một nhóm nữ sinh cấp 2 rủ nhau ra hồ chứa nước chơi. 7 em đã thiệt mạng do sơ ý trượt chân xuống hồ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/9, tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời gian trên, 8 em học sinh nữ của trường THCS An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đến hồ chứa nước Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) để chơi.

Hồ chứa nước Tuy Lai.

Tại đây, trong quá trình chơi đùa, 7 trong số 8 nữ sinh đã trượt chân tụt xuống hồ sâu. Hậu quả, cả 7 em bị chết đuối. Thấy các bạn bị chìm xuống hồ, em học sinh còn lại đã tìm người trợ giúp nhưng không thể cứu được các bạn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tam, Hiệu phó THCS An Mỹ cho biết: “Gần 16h, trong khi giáo viên đang tập trung ở trường thì người dân thông báo 8 nữ sinh bị chết đuối. Chiều nay trường không có hoạt động, các em tự đi chơi với nhau và không may xảy ra tai nạn đáng tiếc”.

Hồ chứa nước Tuy Lai rộng hàng trăm hecta, có mực nước sâu. Khu vực hồ này thỉnh thoảng vẫn xảy ra đuối nước.

Hiện công an địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

T.M (Tổng hợp)