Sẽ di chuyển chợ “trời”

09:27 | 08/10/2012

2,225 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - UBND TP Hà Nội đã đồng ý với kiến nghị di chuyển chợ Hòa Bình (chợ “trời”) của UBND quận Hai Bà Trưng, đồng thời yêu cầu UBND quận khảo sát, điều tra tổng thể các hộ đang kinh doanh trong khu vực chợ để lên phương án đề xuất, báo cáo TP…

Một góc chợ "trời".

 

Chợ Hòa Bình (chợ “trời”) được coi là chợ tạm lớn nhất Hà Nội, chợ hoạt động dưới lòng đường, trên vỉa hè nhiều tuyến phố như phố Trần Cao Vân, Yên Bái, Thịnh Yên, chùa Vua… thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Chợ có khoảng 700 hộ kinh doanh với các ngành hàng băng đĩa, phụ tùng xe máy, cơ khí, điện tử...

Nhiều năm qua hoạt động của chợ trời đã gây phức tạp về an ninh trật tự và trật tự giao thông đô thị trong khu vực. Bên cạnh đó, hoạt động của chợ còn gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao...

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự giao thông đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, môi trường sống cho các hộ dân ở những tuyến phố trong khu vực chợ “trời”, UBND quận Hai Bà Trưng đã đề xuất UBND TP Hà Nội cho di chuyển chợ. Địa điểm để di dời chợ “trời” là về khu vực chợ đầu mối Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đã đồng ý với kiến nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, đồng thời yêu cầu quận tiến hành khảo sát, điều tra tổng thể các hộ đang kinh doanh trong khu vực chợ. Qua đó có phương án đề xuất, báo cáo UBND TP trong quý IV-2012.

Vĩnh Hà