TP HCM: Hoàn thành hai cầu vượt trước Tết Nguyên Đán

11:05 | 05/12/2012

1,684 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - TP HCM vừa yêu cầu Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM chỉ đạo các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào hoạt động hai cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức và ngã tư Hàng Xanh trước Tết Nguyên Đán 2013.

Tình trạng kẹt xe kéo dài ở ngã tư Hàng Xanh và ngã tư Thủ Đức rất nghiêm trọng, làm chậm lộ trình lưu thông của phương tiện và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Để góp phần giải quyết tình trạng này, Sở GTVT TP HCM đã tiến hành khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép đầu tiên của TP HCM vào ngày 10/7 năm nay tại ngã tư Thủ Đức.

Cầu vượt bằng thép hoàn thành sẽ hạn chế được tình trạng ùn tắc

Khi cầu được xây dựng xong có thể giải quyết được lượng xe rất lớn theo hướng TP HCM đi các tỉnh Đông Nam bộ và ngược lại. Cầu vượt thép tại ngã tư Thủ Đức được xây dựng theo hướng lưu thông của Xa lộ Hà Nội, có chiều dài 570m, mặt cắt ngang 16m có 4 làn xe; tổng số vốn của dự án 277 tỷ đồng.

Tiếp đó, Sở GTVT TP HCM tiếp tục khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh vào ngày 10/10. Đây là nút giao thông quan trọng của cửa ngõ phía Đông thành phố thường xuyên trong tình trạng kẹt xe kéo dài.

Cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Hàng Xanh chạy trên trục đường Điện Biên Phủ, cầu dài 390m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m, có 4 làn xe; tổng số vốn đầu tư 183 tỷ đồng.

Sau khi hai cầu vượt bằng thép ở ngã tư Hàng Xanh và ngã tư Thủ Đức đã tiến hành khởi công, thì Sở GTVT tiếp tục xây dựng đề án xây dựng cầu vượt bằng thép tại Lăng Cha Cả (Tân Bình) và Bùng Binh Cây Gõ (quận 6).

Phối cảnh cầu vượt tại ngã tư Thủ Đức

Các công trình phải hoàn thành trước Tết Nguyên Đán năm 2013 theo yêu cầu của TP HCM là nâng cấp đường Bến Vân Đồn (quận 4); xây dựng cầu Suối Cái trên Xa lộ Hà Nội; hoàn thành thi công cầu Băng Ky (quận Bình Thạnh); cùng các công trình giao thông trọng điểm khác.

Trước và trong Tết Nguyên Đán, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra, xử lý trên 23 tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tại 24 “điểm đen” về tai nạn giao thông của năm 2011 và các “điểm đen” mới phát sinh trong năm 2012.

Nguyễn Hiển