TP HCM tham gia cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

16:24 | 17/12/2014

614 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 17/12, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC), Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nhận lệnh tham gia cứu hộ các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

>> Thời tiết xấu, vẫn chưa thể đào hầm cứu nạn

Hiện bên trong hầm thủy điện Đạ Dâng có nhiều bùn nhão, gây khó khăn trong công tác cứu hộ, lực lượng cứu hộ phải huy động toàn bộ nhân lực và máy móc để khẩn trương làm đường cho nước thoát ra và giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tiến hành khoan bên trong hầm

Tại TP HCM, sau khi nhận lệnh tham gia cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều 2 xe cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, 2 xe chuyên dụng chở 45 cán bộ chiến sĩ cùng xe chở phương tiện tác chiến lên đường đến tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn cứu hộ TP HCM do Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM làm chỉ huy.

Một nhóm bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã lên đường đến Lâm Đồng để tham gia ứng cứu các nạn nhân.

Dự kiến, trong tối nay, đoàn cứu hộ từ TP HCM sẽ phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tham gia giải cứu 12 nạn nhân bị kẹt trong khi đang thi công hầm thủy điện Đạ Dâng.

Trước đó, một số chuyên gia đào hầm ở Quảng Ninh cũng được huy động vào hiện trường để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, hiện lực lượng chức năng đã tính đến 3 phương án từ 3 hướng: từ 2 đầu hầm và từ đỉnh đồi xuống. Đối với phương án từ trên xuống sẽ áp dụng khoan cột nhồi. Còn phương án tiếp cận từ 2 đầu hầm là khoan như hiện tại.

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc