Vụ buôn lậu lớn ở Móng Cái: Điều chuyển một loạt cán bộ

16:12 | 27/11/2014

714 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm trách nhiệm những cơ quan chức năng liên quan tới vụ buôn lậu lớn trên địa bàn TP Móng Cái ngày 2/11.

Những xe chở hàng lậu bị thu giữ.

Theo ông Nguyễn Văn Đọc – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, để xảy ra vụ việc trên trách nhiệm thuộc nhiều cơ quan chức năng như: Ban chỉ đạo 389 Móng Cái; Cục Hải quan Quảng Ninh; Chi cục quản lý thị trường; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ninh; Công an TP Móng Cái.

Trong cuộc họp, ông Đọc đề nghị: Trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra, thì lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ninh mà có liên quan trực tiếp tới vụ việc trên sẽ phải bị điều chuyển công tác.

Cụ thể: Điều chuyển công tác các đội trưởng, đội phó của Đội hải quan số 1, Đội quản lý thị trường số 4; điều chuyển lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách công tác phòng chống buôn lậu. Riêng đối với Trạm kiểm soát liên ngành km15 – Bến tàu Dân Tiến, phải điều chuyển hết các lực lượng hải quan, công an, biên phòng và quản lý thị trường.

Đại diện của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc nhận khuyết điểm do thiếu sót trong việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ lực lượng bộ đội biên phòng; tiếp tục xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm những cán bộ chưa cương quyết, kịp thời, chưa kiểm tra, nắm tình hình địa bàn sâu sát.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nghiêm khắc phê bình tập thể Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, phê bình các đồn biên phòng đóng trên địa bàn TP. Móng Cái; điều chuyển đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa (đơn vị quản lý vùng biên để xảy ra vụ buôn lậu trên).

Ngoài ra, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đình chỉ công tác 1 sỹ quan, 5 quân nhân chuyên nghiệp của Đồn biên phòng Hải Hòa, do trong ca trực để xảy ra vụ buôn lậu với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra kho hàng lậu của Lương Quang Thắng 

Còn ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Thành ủy Móng Cái cho hay, Tập thể Ban thường vụ Thành ủy Móng Cai đã nghiêm túc nhận trách nhiệm tập thể, cá nhân của từng cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Riêng Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Tiến Dũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Đội trưởng đội Hải quan số 1 - Chi cục Hải quan Móng Cái và Phó Phòng kinh tế của UBND TP Móng Cái cũng xin nhận hình thức kỷ luật đối với cá nhân. Tập thể, cá nhân cấp ủy, chính quyền phường Hải Hòa xin tự nhận trách nhiệm, tự kiểm điểm vì đã để xảy ra vụ buôn lậu quy mô lớn trên địa bàn.

Như PetroTimes đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 2/11/2014, Cục Cảnh sát Kinh tế (C46 - Bộ Công an) đã phá đường dây buôn lậu quy mô lớn do Lương Quang Thắng (sinh năm 1978) cầm đầu.

Tổng số hàng lậu được thu giữ vào khoảng 100 tấn, gồm hơn 1.000 hộp, bao, bọc hàng hóa các loại, 27 chiếc tủ lạnh, 104 chiếc máy giặt các loại đã qua sử dụng.

Tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng, trong đó có Lương Quang Thắng để xử lý.

Tú Cẩm

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc