NMLD Dung Quất – “Giảng đường thứ 2” của sinh viên ngành Lọc hóa dầu

Những sinh viên ngành Lọc hóa dầu thực tập tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất năm nay quả là những người may mắn khi có cơ hội được tiếp cận với khối kiến thức khổng lồ về công nghệ Lọc hóa dầu mà khi ở trường các bạn không bao giờ hình dung ra được và cũng không thể có được vào những năm trước - khi Việt Nam chưa có nhà máy lọc dầu.

Phòng Tổ chức Nhân sự và Đào tạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tiếp nhận hơn 50 sinh viên đến thực tập trong nửa đầu năm 2011. Đây cũng là thế hệ sinh viên thực tập đầu tiên đến với Nhà máy từ các trường đại học, cao đẳng khác nhau trên cả nước như: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại học Công nghiệp TP HCM, Cao đẳng Nghề Dung Quất,… mang theo những “yêu cầu” từ những giáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của những Bộ môn hóa dầu, hóa hữu cơ, công nghệ hóa…. về việc phải học, thu thập kiến thức để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp sắp tới.

Có thể nói kỷ luật lao động là ấn tượng đầu tiên đối với mỗi sinh viên khi vừa bước chân vào Nhà máy lọc dầu (NMLD). Ngày đầu tiên, các bạn được đào tạo về an toàn trong Nhà máy. Bài học về tính kỷ luật và tuân thủ các quy định đặc biệt tại một Nhà máy lọc dầu giúp họ hiểu được các điều kiện làm việc cần phải tuân thủ tuyệt đối khi làm việc.  Đến ngày thứ hai, họ bắt đầu công việc của mình tại Bộ phận Đào tạo để tìm hiểu về Dự án NMLD Dung Quất.

Chuyên viên Bộ phận Đào tạo và các bạn sinh viên Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội

Ở đây các bạn được giới thiệu về tổng quan dự án theo suốt chiều dài lịch sử và phát triển để có được Nhà máy như hôm nay. Các cán bộ đào tạo của BSR đã giới thiệu với các bạn đầy đủ 14 phân xưởng công nghệ và 11 phân xưởng phụ trợ quan trọng của Nhà máy.

Sau buổi giới thiệu sơ lược là chuyến tham quan tận mắt các thiết bị quan trọng trong các phân xưởng công nghệ, tham quan tìm hiểu khu bể chứa sản phẩm, cảng xuất sản phẩm bằng đường bộ, đường biển,… mà theo lời các sinh viên thì đây là “lần đầu tiên được thấy” những thiết bị siêu trường siêu trọng, những thiết bị “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Ấn tượng nhất với các bạn là phòng điều khiển trung tâm – bộ não của Nhà máy – nơi mà những thao tác không được phép nhầm lẫn và phải được theo dõi trực tiếp 100% trong suốt thời gian vận hành.

Từ những kiến thức ban đầu, sinh viên như được tiếp thêm động lực để tìm hiểu và giải đáp các “yêu cầu, mục tiêu” mà các thầy, cô giáo giao cho để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Do khoảng thời gian thực tập rất ngắn, mà khối lượng tài liệu khổng lồ, kiến thức công nghệ trải rộng nên một số bạn sinh viên cũng lúng túng trong những ngày đầu tiên đến Nhà máy. Nhưng với sự giúp đỡ và tư vấn của các cán bộ thuộc bộ phận Đào tạo, các bạn đã lựa chọn và ưu tiên tìm hiểu các khu vực công nghệ  phục vụ việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp và thỏa mãn niềm say mê nghiên cứu của mình. Các phân xưởng công nghệ như: Chưng cất khí quyển U-011, Cracking xúc tác tầng sôi U-015, Xử lý kerosene U-014, Reforming xúc tác U-013,… là những phân xưởng “hấp dẫn” nhất và được nhiều bạn sinh viên đăng ký đồ án nhất.

Tại mỗi phân xưởng, các bạn được tiếp cận nguồn tài liệu đầy đủ từ sổ tay vận hành đến các bản vẽ thiết bị và đường ống, nhưng quan trọng nhất là sự giúp đỡ, chia sẻ và tư vấn của những kỹ sư, công nhân đang tham gia vận hành các phân xưởng. Họ chính là những “tài liệu quan trọng nhất”, những “tài liệu” cần khai thác nhất và đem lại hiệu quả đặc biệt cho các bạn sinh viên trong quá trình thu thập kiến thức, kinh nghiệm vận hành NMLD. Những cột số liệu xanh, đỏ dày đặc trên màn hình dưới bàn tay điều khiển và sự phân tích của các kỹ sư, công nhân, chúng trở nên sinh động và dễ hiểu hơn bao giờ hết.

Sinh viên Nguyễn Minh Tuân khóa 2007 – 2011, Đại học Bách khoa Đà Nẵng tâm sự: “Em đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 3 tháng thực tập tại cụm phân xưởng Chưng cất khí quyển Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Em đã hiểu sâu hơn về nghề nghiệp mà em được học và đang theo đuổi. Nhờ có thời gian trải nghiệm thực tiễn sản xuất, em mới biết mình cần bổ sung nhiều hơn nữa về kiến thức chuyên ngành Lọc hóa dầu.”

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP HCM ở NMLD Dung Quất

Kỹ sư Nguyễn Nhanh – Trưởng ca vận hành phân xưởng Chưng cất khí quyển của Nhà máy cho biết: “Các bạn sinh viên rất nghiêm túc học hỏi, tìm hiểu quá trình vận hành, các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành. Các bạn có rất nhiều cơ hội cho sự nghiệp và phát triển ngành học của mình vì được thực tập tại môi trường chuyên nghiệp, đúng ngành đã được học suốt 5 năm đại học, điều này các thế hệ sinh viên ngành Lọc hóa dầu những năm trước không thể có được do chưa có NMLD ở Việt Nam”.

Các bạn tâm sự, khi đến thực tập tại NMLD, họ được sống và làm việc trong một môi trường có tính kỷ luật, chuyên nghiệp và văn hóa: đi làm việc đúng giờ, giờ nghỉ ngơi, ăn uống được sắp xếp chặt chẽ, khoa học, trang phục làm việc, cách giao tiếp, ứng xử….tại Nhà máy là những bài học quý báu đối với các bạn sinh viên trẻ.  Trong thời gian thực tập, với những tài liệu được nghiên cứu, những kinh nghiệm, những bài học về xử lý tình huống trong vận hành, những thắc mắc được các kỹ sư, công nhân của Nhà máy giải thích cặn kẽ, sự giúp đỡ tận tình của CBCNV Công ty…. niềm vui, sự hứng khởi, tự tin và say mê nghiên cứu khoa học ngày càng hiện rõ trên từng khuôn mặt của các bạn sinh viên. Nhiều bạn đã thốt lên lúc chia tay “Ước gì em được làm việc ở đây mãi mãi!”.

Anh Phan Công Quang – kỹ sư lọc dầu, cán bộ phụ trách công tác đào tạo nhiều năm ở nhà máy – tâm sự: “Bộ phận Đào tạo đang hoàn thiện toàn bộ tài liệu kỹ thuật liên quan đến tất cả các công nghệ, vấn đề kỹ thuật có ở Nhà máy, tạo điều kiện cho tất cả sinh viên các hệ tham gia học hỏi, tìm hiểu về NMLD. Tài liệu sẽ được dịch ra tiếng Việt để sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn các vấn đề chuyên ngành vì hiện nay tất cả tài liệu đều  bằng tiếng Anh”.

Có thể nói, ngoài nhiệm vụ chính là lên chương trình kế hoạch học tập cho toàn bộ kỹ sư, công nhân vận hành của Nhà máy, cũng như tham gia đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu, bộ phận Đào tạo của phòng Tổ chức nhân sự và Đào tạo còn giúp nhiều sinh viên đến thực tập tại Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn tiếp cận được kiến thức thực tế ngành công nghệ Lọc hóa dầu cũng như từng bước trưởng thành hơn với tinh thần lao động kỷ luật cao trong một Nhà máy hiện đại bậc nhất này.

Một mai khi hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp và tiến bước trên đường đời, bên cạnh niềm vui của các bạn và gia đình còn có cả niềm vui của những kỹ sư, công nhân, CBCNV NMLD Dung Quất vì đã góp phần giúp các bạn thêm vững vàng trong chuyên môn, thêm tự tin trên con đường chinh phục những đỉnh cao khoa học và công nghệ.  Sau này, sẽ có những bạn trở lại thăm Nhà máy, thăm “giảng đường thứ 2” thời sinh viên của mình và cũng có những bạn không quay trở lại nhưng chúng tôi tin rằng các bạn sẽ không bao giờ quên mình là những “sinh viên may mắn”, không bao giờ quên những tháng ngày được sống và làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – niềm tự hào của nền công nghiệp Việt Nam.

Theo BSR