(Petrotimes) - PV OIL chính là đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối đầu tiên lập kế hoạch kiểm tra và lấy mẫu đột xuất từ bể chứa của các đại lý.
Gần đây, dư luận rất bức xúc về việc chất lượng xăng dầu tại nhiều đại lý không đảm bảo, trong khi các cơ quan có chức năng quản lý, giám sát không có đủ nhân lực và phương tiện để kiểm tra thường xuyên; chưa có một chế tài đủ mạnh để ràng buộc và giám sát chất lượng xăng dầu từ kho đầu mối đến các điểm bán lẻ. Những sai phạm vẫn cứ tiếp diễn nhưng không có một biện pháp quản lý hữu hiệu nào được đưa ra. PV OIL chính là đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối đầu tiên lập kế hoạch kiểm tra và lấy mẫu đột xuất từ bể chứa của các đại lý.
”Đội đặc nhiệm” luôn có mặt
Bức xúc của dư luận về chất lượng xăng dầu không đảm bảo cũng chính là bức xúc của PV OIL. PV OIL đã cố gắng đảm bảo chất lượng xăng dầu tại các kho đầu mối, nhưng không thể đảm bảo hàng đã xuất đi sau đó sẽ an toàn. Bởi trên thực tế, nguồn xăng dầu này rất có thể bị gian lận, pha trộn tạp chất… trên đường vận chuyển, tại các bể chứa của đại lý hoặc do đại lý nhập lẫn hàng từ các đầu mối khác, thậm chí nhập thêm hàng trôi nổi. Khi bị phát hiện sai phạm tại đại lý, đôi khi PV OIL bị tiếng oan do báo chí truy ngược lại đầu mối xuất hàng.
Thông tin liên tiếp từ các vụ cháy nổ xe máy, ôtô…, tuy chưa có một kết luận chính thức nào là do chất lượng xăng dầu, nhưng những nghi vấn, hoang mang từ phía người tiêu dùng đôi khi khiến những người kinh doanh xăng dầu đầu mối cảm thấy nản lòng… Dù rất muốn hóa giải “mối oan” này, nhưng PV OIL không có quyền và chức năng kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu tại đại lý. Hơn nữa, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn hiện nay, doanh nghiệp đầu mối còn có nguy cơ mất đại lý nếu gây sức ép đảm bảo chất lượng.
Đặc biệt, nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng vi phạm không kiểm soát này tiếp tục tái diễn là do chưa có một chế tài đủ mạnh để ràng buộc mỗi đại lý chỉ nhập hàng của một đầu mối, nhằm đảm bảo chất lượng xăng dầu từ đầu mối tận tay đến người tiêu dùng, theo đúng Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 104/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu.
Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng đưa ra biện pháp quản lý thật sự hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này, PV OIL đã rất tích cực thực hiện trách nhiệm với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc PV OIL cho biết, ngoài việc lấy và lưu ba mẫu xăng dầu theo quy trình tại kho, người vận chuyển và tại đại lý, PV OIL tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu bằng nhiều biện pháp. “Đội đặc nhiệm” kiểm tra chất lượng xăng dầu được thành lập, thậm chí nhân viên PV OIL phải đóng giả người mua hàng để lấy mẫu mang đi kiểm tra…
Đặc biệt, trong thời gian này, PV OIL cương quyết thực hiện nguyên tắc “nếu vi phạm thì không có lần thứ 2”, người lao động gian lận, gây ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu sẽ bị buộc thôi việc. PV OIL đang tiến hành xây dựng phòng thí nghiệm tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè, nhằm phân tích kịp thời số mẫu xăng dầu lấy liên tục và đột xuất từ các đại lý. Với những biện pháp rất cụ thể và tích cực này, chất lượng xăng dầu tại các đại lý của PV OIL đã được cải thiện hơn. Kết quả kiểm tra mới đây của Sở Khoa học Công nghệ TP HCM cũng cho thấy chất lượng xăng dầu tại đại lý đã tốt hơn so với trước đây.
Trách nhiệm với người tiêu dùng
Năm qua, do tình hình kinh tế thế giới biến động theo hướng ngày càng xấu, giá dầu thô và các sản phẩm dầu thay đổi liên tục và biến động mạnh, diễn biến chính trị phức tạp tại các quốc gia khai thác dầu mỏ lớn thuộc khu vực Bắc Phi và Trung Đông, kinh tế trong nước tiếp tục suy thoái, lạm phát tăng cao, ngoại tệ khan hiếm, tỉ giá thay đổi liên tục và bất thường, cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu gây trở ngại cho các doanh nghiệp đầu mối… nhưng PV OIL đã luôn thực hiện tích cực trách nhiệm với người tiêu dùng.
Điều này được thể hiện hết sức thiết thực với việc PV OIL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng Petrovietnam tham gia bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thông qua bình ổn thị trường xăng dầu. PV OIL luôn cấp đủ hàng ra thị trường, sản lượng năm 2011 đã đạt 3,1 triệu tấn và chiếm khoảng 20% thị phần toàn quốc. Hệ thống các cửa hàng xăng dầu (CHXD) của PV OIL đã được kiểm soát chặt chẽ và luôn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
PV OIL là một trong hai doanh nghiệp đầu mối duy nhất được Bộ Công Thương công nhận thực hiện nghiêm túc về việc bán hàng bình ổn. Mặc dù để thực hiện nhiệm vụ này, PV OIL đã phải gánh chịu số lỗ 1.097 tỉ đồng theo cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu của Chính phủ, nhưng tập thể PV OIL đã nỗ lực ở nhiều mảng sản xuất kinh doanh để đảm bảo đạt hiệu quả tốt. PV OIL cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ cùng cộng đồng với hơn 28 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội.
Năm 2012, dù sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn năm 2011, nhưng PV OIL vẫn quyết tâm phát triển hệ thống CHXD trên toàn quốc, tập trung đầu tư đồng bộ các kho, CHXD với mục tiêu năm 2013, hệ thống này sẽ được cải thiện rõ rệt để phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn. Cũng giống như khi thực hiện nhiệm vụ chính trị bình ổn thị trường xăng dầu, một lần nữa, PV OIL lại tiếp tục kinh doanh kinh doanh trong điều kiện chịu lỗ với sản phẩm xăng E5.
Tuy vậy, năm 2011, PV OIL đã tích cực đưa vào hoạt động thêm 3 trạm pha chế xăng E5, nâng tổng số lên 5 trạm; công suất pha chế đạt 5.500m3/tháng, đủ cung cấp cho toàn bộ hệ thống kinh doanh của PV OIL và PETEC trong năm 2012. Đặc biệt, năm 2012, PV OIL phải gánh thêm những khó khăn khi 3 nhà máy nhiên liệu sinh học đi vào hoạt động sẽ tiêu tốn khoản đầu tư lớn. Những nỗ lực này sẽ góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cả cộng đồng và hướng tới mục tiêu lâu dài của Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học của quốc gia và Petrovietnam.
Thanh Loan







© 2011