(Petrotimes) - Trong khi ngày càng có nhiều quan chức Mỹ công khai kêu gọi Israel không tấn công Iran vào thời điểm này thì sau cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã tuyên bố các quốc gia có chủ quyền hành động dựa trên nhận thức của họ về lợi ích của mình và "Israel sẽ làm những gì chúng tôi cần làm với Iran".
Mối quan hệ giữa Mỹ và Israel, theo ông Barak, là một mối quan hệ giữa hai nước có chủ quyền và mỗi nước chịu trách nhiệm cho các quyết định cuối cùng về bản thân và tương lai của nước mình.
Tuyên bố của ông Barak diễn ra trong bối cảnh có một loạt nguồn tin không xác định nói rằng phía Mỹ, trong đó có cả ông Donilon, đang gây sức ép khiến Israel phải tuân theo các biện pháp trừng phạt của quốc tế trước khi sử dụng hành động quân sự chống lại Iran. Đồng thời, tuyên bố trên cũng cho thấy dấu hiệu “va chạm” giữa Israel và Mỹ về vấn đề này.
Tuy nhiên, ông Barak cũng khẳng định mối quan hệ an ninh của hai nước đồng minh này vẫn tốt đẹp. Ông còn nói thêm rằng mối quan hệ giữa hai nước là duy nhất, rất “thân thiện, cởi mở, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau”, có sự kết nối sâu sắc từ lâu và càng đậm đà hơn trong bối cảnh hiện tại.
Về phía Mỹ, Nhà Trắng đã tuyên bố sau khi kết thúc ba ngày đàm phán với Israel rằng họ đã “giải quyết đầy đủ các vấn đề an ninh mà hai bên cùng quan tâm”.
“Chuyến thăm này một phần của các cuộc đối thoại liên tục và chuyên sâu giữa các Hoa Kỳ và Israel và phản ánh cam kết không thể lay chuyển của chúng tôi với an ninh Israel”, tuyên bố cho hay. Đồng thời, ông Donilon cũng xác nhận một cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ được tổ chức ngày 5/3.
Phương Anh (Theo Reuters)






© 2011