(Petrotimes) - Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran (IRGC) hôm qua tuyên bố, nước này sẽ ra đòn trước kẻ thù nếu như lợi ích quốc gia bị đe dọa.
Trả lời hãng thông tấn Fars, Phó Tư lệnh Mohammad Hejazi nói: “ Nếu nhận thấy những nguy cơ đe dọa tới lợi ích quốc gia, chúng tôi sẽ hành động trước mà không đợi đến khi các nước đó ra tay”.
Trong khi quân đội Iran đang khẩn trương tiến hành tập trận ở miền Nam đất nước với mục đích bảo vệ các cơ sở hạt nhân, Chính phủ Iran nhấn mạnh rằng, họ có khả năng đánh bại bất cứ kẻ thù nào.
Nước cộng hòa Hồi giáo này đang đang phải gánh chịu rất nhiều sức ép và sự cô lập từ cộng đồng quốc tế vì chương trình phát triển hạt nhân của mình. Các nước phương Tây đã áp đặt lệnh cấm vận lên Iran nhằm cản trở việc xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia này. Để đáp lại hành động trên, phía Iran đã tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, đồng nghĩa với việc chặn tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược của cả thế giới.
Theo thông tin từ một quan chức tình báo cấp cao Mỹ, Iran rất có thể sẽ đáp trả các hành động đe dọa bằng những loạt tên lửa nếu bị tấn công, cũng như đã có những phương án cụ thể nhằm tự vệ và chống lại những cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài, song ông này không cho rằng, Tehran sẽ khơi mào cho những cuộc xung đột.
Bên cạnh đó, hai đồng minh thân cận Mỹ và Israel cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống Iran nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao không ngăn cản được các chương trình phát triển hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo này.
Hồi đầu tuần, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã tới Tehran để bắt đầu vòng đàm phán thứ 2 về chương trình hạt nhân của Iran. Các thanh sát viên cũng được mời tới thăm khu quân sự hỗn hợp Parchin ở ngoại ô Tehran vốn bị phương Tây nghi ngờ là một địa điểm sản xuất vũ khí hạt nhân.
Trong những động thái mới nhất của Chính phủ Iran hôm 20/2, quốc gia này đã ngừng xuất khẩu dầu cho Anh và Pháp để trả đũa lại hành động cấm vận của phương Tây.
Những bất ổn về chính trị cũng như sự căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và phương Tây đã đẩy giá dầu hôm qua lên 119 USD/thùng, tăng 12 USD so với hồi đầu năm nay.
Mai Lâm (Theo Reuters/CNN)







© 2011