(Petrotimes) - Chiều ngày 20/2, qua kiểm tra tại các điểm xả thải của Nhà máy Đạm Cà Mau, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau vẫn quan sát thấy có cá bơi lội trong các mương xả, không xuất hiện hiện tượng cá chết, theo kết quả phân tích đánh giá hàng ngày, chất lượng nước thải của Nhà máy đều đáp ứng yêu cầu.
Tuy nhiên, theo một số báo như: Tuổi Trẻ, Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng đăng tin ngày 21/2/2012 với tiêu đề “Lại có hiện tượng cá chết gần Nhà máy Đạm Cà Mau” hoặc “Nhà Máy Đạm Cà Mau hoạt động, cá lại chết”… Ban Quản lý dự án cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau đã có công văn báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như sau: Sau thời gian bảo dưỡng từ ngày 11/2/2012, Nhà máy Đạm Cà Mau bắt đầu khởi động lại từ tối ngày 20 đến sáng ngày 21/2 và chưa khởi động lại đến cụm tổng hợp khí amonia nên chưa có tác nhân gây ô nhiễm và không xuất hiện nguy cơ rò rỉ ra môi trường.
Mặt khác, đoạn kênh Rạch Ván, nơi xuất hiện cá chết như báo chí đã nêu, nằm ở ngoài hàng rào phía Nam Nhà máy Đạm, cách xa khu công nghệ khoảng 150m và hoàn toàn cách biệt, không có cống xả hoặc mương nối từ khu công nghệ ra đoạn kênh này. Các tuyến kênh thoát nước mặt và nước thải của Nhà máy ra sông gồm 3 điểm xả thải: điểm thứ nhất thoát ra kênh nước làm mát chung với Nhà máy Điện ở phía Tây- Bắc; điểm thứ 2 xả ra Vàm Cái Tàu ở phía Đông- Bắc; điểm thứ ba xả nước làm mát và nước thải công nghệ đã qua xử lí ở phía Đông- Nam ra Sông Ông Đốc.

Đây là hình ảnh cá chết đăng tải trên SGGP.org.vn
Với các lý do trên, lãnh đạo Ban QLDA cụm Khí – Điện – Đạm khẳng định, việc các báo nêu hiện tượng cá chết trong kênh Rạch Ván do hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau là không có cơ sở.
Theo những người dân ở địa phương thì vào thời điểm này, một số khu vực tại Cà Mau có hiện tượng cá chết là do mưa lớn trái mùa, dẫn đến nước phèn nhiều… vì thế có thể là nguyên dân gây chết một số loại cá, ngay trong thành phố Cà Mau cũng có hiện tượng này.
Hiện tại Nhà máy đang chuẩn bị chạy perfomence test (test hiệu suất) để kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư nhằm sớm nhất đưa vào vận hành thương mại, những thông tin báo chí nêu cần có tính khách quan, chính xác, không thể bất cứ cá chết ở đâu, do nguyên nhân gì chưa xác định rõ cũng đưa thông tin liên quan đến Nhà máy Đạm, gây sự hiểu lầm trong dư luận.
Ban QLDA Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau đã đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xem xét, hỗ trợ có ý kiến với các cơ quan báo chí nhằm tháo gỡ, giảm bớt những khó khăn, bất lợi do các thông tin báo chí phản ánh không đúng, để dư luận và người dân địa phương yên tâm, tin tưởng, ủng hộ các hoạt động của Nhà máy Đạm.
Thạch Lựu







© 2011